Caritas Lạng Sơn: Tổ Chức Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi Cho Các Em Có Hoàn Cảnh Đặc Biệt

  • Thứ hai, 10:12 Ngày 05/06/2023
  • Ngày 01/6/2023, tại Tòa Giám mục Lạng Sơn – Cao Bằng, Caritas Lạng Sơn đã tổ chức ngày Quốc tế Thiếu Nhi cho hơn 60 các em học sinh con của những người có H (NCH) và con của những người khuyết tật (NKT), nhằm thắp sáng ước mơ trong các em, cũng như tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, góp phần bồi dưỡng kiến thức, giáo dục nhân bản và các kỹ năng sống, cũng như tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tinh thần đoàn kết và tập làm việc nhóm cho các em qua các trò chơi tri thức và các trò chơi dân gian.

    Hiện diện trong ngày vui của các em có Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám Mục giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng, cha Giuse Nguyễn Văn Đoàn, giám đốc Cairtas Lạng Sơn, Sr. Maria Anrê Phú Yên Nguyễn Thị Mai, chuyên trách ban Khuyết Tật, Sr. Maria Trần Thị Khuyên, chuyên trách ban HIV cùng các bậc phụ huynh của các em và các cộng tác viên.

    Gặp gỡ các em và các bận phụ huynh, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri gửi lời chúc mừng các em nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu Nhi. Ngài cầu chúc các em luôn sống vui tươi, chăm chỉ học tập và giúp đỡ bố mẹ. Ngoài ra, Ngài còn giúp các em ý thức giá trị của bản thân, cố gắng vươn lên trong bất kỳ hoàn cảnh nào để trở thành những người tốt, những người có khả năng, để xây dựng quê hương đất nước.

    Tiếp đến, cha Giuse Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Caritas Lạng Sơn cũng gặp gỡ, chúc mừng, động viên khuyến khích các em vươn lên trong học tập. Ngài nhấn mạnh: Tuy mỗi em sống trong những gia đình với những hoàn cảnh và môi trường khác nhau, nhưng các em có ý chí, có nghị lực vượt qua những khó khăn, để cố gắng học tập tốt hầu có một tương tai tươi đẹp. 

    Phần trò chơi “Ô chữ kỳ diệu” giúp các em tổng hợp những kiến thức về tự nhiên, xã hội, cũng như những kỹ năng sống. Các em tham gia cách nhiệt tình, thảo luận nhóm sôi nổi để đưa ra đáp án chính xác nhằm đạt điểm cao qua mỗi câu trả lời. Trò chơi: Vẽ tranh và thuyết trình theo chủ đề: “Bảo vệ môi trường” giúp các em đưa ra những biện pháp cụ thể để bảo vệ ngôi nhà chung là trái đất như: Trồng cây xanh, không chặt phá rừng, phân loại rác – rác tái chế, bỏ rác đúng nơi quy định, tiết kiệm điện, nước… Qua trò chơi này, các em muốn chuyển tải thông điệp đến với mọi người: “Bảo vệ môi trường không phải là trách nhiệm của riêng ai, nhưng là trách nhiệm chung của mọi người. Vì vậy, mỗi người hãy chung tay bảo vệ, để môi trường luôn xanh – sạch – đẹp”. Bên cạnh đó, những trò chơi dân gian giúp các em đoàn kết, hợp tác làm việc nhóm, để cả đội cùng đạt thành tích qua các trò chơi.

    Những cố gắng, lỗ lực của các em trong các trò chơi đã được ghi nhận. Cha Giám đốc Caritas đã tặng các em những phần quà hấp dẫn. Đó như là một sự quan tâm, động viên, khuyến khích các em cố gắng vươn lên trong học tập. Để đáp lại sự quan tâm đó, một em đại diện, bày tỏ lòng biết ơn tới Đức cha Giuse, cha Giám đốc và quý Soeurs đã tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi cho các em thật ý nghĩa. Các em mong muốn có nhiều dịp như vậy để được gặp gỡ, giao lưu, và học hỏi lẫn nhau.

    Ngày Quốc tế thiếu nhi đã qua đi, nhưng để lại trong các em và các bậc phụ huynh một dấu ấn. Bởi qua đây họ cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm của nhiều người. Một tình yêu xuất phát từ trái tim, xóa tan những khoảng cách, sự kỳ thị, và phân biệt đối xử với NCH, cũng như sự mặc cảm, tự ty của NKT, giúp họ lạc quan, sống thân thiện với mọi người, và giúp cho con cái của họ cố gắng vươn lên trong học tập để có một tương lai tươi đẹp.

                                            Vp. Caritas Lạng Sơn


     

    Bài viết liên quan